Ấn Độ cam kết thanh toán nợ 6,6 tỷ USD cho Iran trong 3 tháng

Trong hai tuần qua, các chủ nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ đã thanh toán tới 750 triệu USD tiền nợ nhập khẩu dầu từ Iran, đồng thời cam kết sẽ thanh toán toàn bộ khoản nợ 6,6 tỷ USD trong vòng ba tháng.
Ấn Độ cam kết thanh toán nợ 6,6 tỷ USD cho Iran trong 3 tháng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh hoạ. (Nguồn: presstv.ir)

Ngày 5/6, mạng tin Indiawrites đưa tin trong hai tuần qua, các chủ nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ đã thanh toán tới 750 triệu USD tiền nợ nhập khẩu dầu từ Iran trong thời gian nước Cộng hòa Hồi giáo bị Phương Tây cấm vận, đồng thời cam kết sẽ thanh toán toàn bộ khoản nợ 6,6 tỷ USD trong vòng ba tháng.

Một quan chức cấp cao Ấn Độ cho biết sau khi các lệnh trừng phạt Iran được dỡ bỏ, Ấn Độ đang tìm cách khôi phục quan hệ thương mại và năng lượng với Iran, đồng thời đẩy nhanh thanh toán các khoản nợ cho Iran.

Iran là một trong những nhà cung cấp dầu lớn nhất của Ấn Độ, sau Saudi Arabia và Nigeria. Riêng năm 2015-2016, Ấn Độ đã nhập khẩu 12 triệu tấn dầu từ Iran và nước này đang có kế hoạch tăng lượng nhập khẩu dầu từ Iran sau khi lệnh cấm vận Iran được dỡ bỏ.

Bên cạnh đó, Ấn Độ còn cam kết sẽ đầu tư 20 tỷ USD để xây dựng các nhà máy lọc dầu, khí tự nhiên hóa lỏng và phân bón tại Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục