Ấn Độ cảnh báo đáp trả mọi âm mưu xâm nhập qua biên giới

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đã gặp cả 3 chỉ huy các lực lượng hải, lục, không quân của nước này và thảo luận về tình hình an ninh sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ quân sự ở Uri.
Ấn Độ cảnh báo đáp trả mọi âm mưu xâm nhập qua biên giới ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ bên ngoài căn cứ quân sự ở Uri. (Nguồn: AP)

Mạng Zee News cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ngày 28/9 đã gặp cả 3 chỉ huy các lực lượng hải, lục, không quân của nước này và thảo luận về tình hình an ninh sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào căn cứ quân sự của nước này ở khu vực Uri.

Theo Zee News, Bộ trưởng Parrikar đã đánh giá sự sẵn sàng phòng thủ của 3 lực lượng trên và ông đã nói với các lực lượng này rằng phải đáp trả bất kỳ âm mưu xâm nhập nào ở biên giới bằng tất cả sức mạnh.

Động thái trên diễn ra sau vụ 18 binh sỹ Ấn Độ bị thiệt mạng trong một vụ tấn công đẫm máu nhằm vào một doanh trại quân đội của nước này ở bang Jammu và Kashmir.

Trước đó, có thông tin cho biết Chính phủ Ấn Độ đang cân nhắc khả năng rút quy chế tối huệ quốc (MFN) đã trao cho Pakistan.

Dự kiến Thủ tướng Narendra Modi sẽ triệu tập và chủ trì cuộc họp với các quan chức hàng đầu để xem xét vấn đề này vào ngày 29/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục