Ấn Độ cảnh báo Pakistan về vụ đụng độ ở Kashmir

Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo rằng "mọi chuyện sẽ không trở lại bình thường" với Pakistan sau vụ đụng độ dọc khu vực biên giới Kashmir.
Ngày 15/1, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã cảnh báo rằng "mọi chuyện sẽ không trở lại bình thường" với nước láng giềng Pakistan sau vụ đụng độ dọc khu vực biên giới Kashmir tranh chấp hồi tuần trước.

Phát biểu với báo giới bên lề một buổi lễ của quân đội, Thủ tướng Singhkhẳng định những gì đã xảy ra là "không thể chấp nhận được" và những kẻ chịu trách nhiệm cho tội ác này sẽ bị trừng trị.

Tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ được đưa ra một ngày sau khi chỉ huy quân đội hai nước chỉ trích lẫn nhau về các vụ đọ súng tại khu vực biên giới. Tham mưu trưởng Quân đội Ấn Độ - Tướng Bikram Singh, đã chỉ thị "cương quyết" đáp trả bất cứ vụ nổ súng mới nào qua biên giới.

[Pakistan muốn giảm căng thẳng biên giới với Ấn Độ]


Các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan tối 13/1 vừa qua lại nã pháo và súng hạng nặng vào nhau tại khu vực Ranh giới kiểm soát (LOC) thuộc phần lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.

Khu vực Kashmir thuộc dãy Himalaya là vùng lãnh thổ mà Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố chủ quyền. Đây là nguyên nhân dẫn tới hai cuộc chiến giữa hai nước láng giềng này kể từ khi giành độc lập từ Anh năm 1947.

Hai bên đã thực thi ngừng bắn ở LOC phân chia ranh giới giữa hai nước tại Kashmir kể từ năm 2003, song thỉnh thoảng vẫn xảy ra đụng độ tại khu vực này và hai bên cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Đụng độ giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan bùng lên từ ngày 6/1 ở LOC đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước. Đến nay, mỗi bên đã có hai binh sỹ thiệt mạng trong các vụ giao tranh.

Phía Pakistan muốn một bên thứ ba điều tra việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và đã đề nghị nhóm quan sát viên quân sự Liên hợp quốc ở Ấn Độ và Pakistan (UNMOGIP) tiến hành điều tra, nhưng phía Ấn Độ phản đối./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục