Ấn Độ cáo buộc binh sỹ Trung Quốc xâm nhập khu vực Sikkim

Theo báo The Hindu của Ấn Độ, lính Trung Quốc đã hai lần xâm nhập khu vực Sikkim của Ấn Độ hôm 25 và 26/12/2014.
Ấn Độ cáo buộc binh sỹ Trung Quốc xâm nhập khu vực Sikkim ảnh 1Lính biên phòng Trung Quốc và Ấn Độ ở một cửa khẩu trên tuyến biên giới hai nước. (Nguồn: AFP)

Báo The Hindu, ngày 2/1 cho biết lính Trung Quốc đã hai lần xâm nhập khu vực Sikkim của Ấn Độ hôm 25 và 26/12/2014.

Sau khi xâm nhập vào khu vực phía Đông Nam Nathu La và giáp mặt lực lượng biên phòng Ấn Độ, lính Trung Quốc đã rút về phía Tây Tạng.

Ngày 31/12/2014, Ấn Độ đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi để phản đối kịch liệt, yêu cầu Bắc Kinh chấm dứt các vụ xâm nhập khu vực biên giới đã được quốc tế công nhận giữa Sikkim (Ấn Độ) và Tây Tạng (Trung Quốc), đồng thời cho rằng những động thái này không thể biện minh cho các hoạt động “gia tăng căng thẳng có tính toán” của Bắc Kinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục