Ấn Độ cáo buộc người Rohingya có liên hệ với phiến quân tại Pakistan

Bộ Nội vụ Ấn Độ cáo buộc người Rohingya có liên hệ với phiến quân tại Pakistan, trong một nỗ lực đạt được những điều kiện pháp lý mở đường cho kế hoạch trục xuất 40.000 người Hồi giáo Rohingya.
Ấn Độ cáo buộc người Rohingya có liên hệ với phiến quân tại Pakistan ảnh 1Người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar nhận hàng cứu trợ tại thị trấn Ukhia, Bangladesh ngày 14/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 18/9, Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết sẽ chia sẻ bí mật với Tòa án Tối cao thông tin tình báo cho thấy những mối liên hệ của người Rohingya với những phiến quân tại Pakistan, trong một nỗ lực đạt được những điều kiện pháp lý mở đường cho kế hoạch trục xuất 40.000 người Hồi giáo Rohingya.

Trong một bản khai gửi đến tòa án, Bộ trên nêu rõ: "Việc người Rohingya nhập cư trái phép vào Ấn Độ và tiếp tục ở lại Ấn Độ không chỉ hoàn toàn bất hợp pháp mà còn được chứng minh là đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia."

[Bangladesh xây dựng khu tạm trú cho 400.000 người Hồi giáo Rohingya]

Theo bộ này, chính phủ đã có những thông tin từ các cơ quan an ninh và những nguồn tin xác thực "chỉ ra sự liên kết của một số người Rohingya nhập cư trái phép với các tổ chức khủng bố đặt tại Pakistan và những tổ chức tương tự hoạt động tại các nước khác."

Ngoài ra, Bộ này cho biết thêm làn sóng di cư bất hợp pháp của số lượng lớn người Rohingya vào Ấn Độ đã bắt đầu từ 4-5 năm trước, rất lâu trước khi diễn ra cuộc di tản của hơn 400.000 người Rohingya chạy trốn sang Bangladesh từ ngày 25/8 vừa qua sau các cuộc đụng độ đẫm máu giữa phiến quân với quân đội Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục