Ấn Độ cáo buộc Pakistan nã pháo qua biên giới làm 8 người chết

Ngày 1/11, 8 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương khi quân đội Pakistan nã pháo dồn dập vào các làng và vị trí dọc đường biên giới ở bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ.
Ấn Độ cáo buộc Pakistan nã pháo qua biên giới làm 8 người chết ảnh 1Một ngôi nhà bị hư hại sau vụ đấu súng tại ngôi làng ở vùng biên giới Chaprar ngày 24/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin, ngày 1/11, 8 người đã thiệt mạng và 22 người bị thương khi quân đội Pakistan nã pháo dồn dập vào các làng và vị trí dọc đường biên giới quốc tế (IB) và đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở các huyện Samba, Jammu, Poonch, Rajouri thuộc bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ.

Như vậy, tổng cộng có 18 người, trong đó có 12 dân thường, đã thiệt mạng và hơn 80 người bị thương do bị Pakistan pháo kích và nổ súng ở dọc IB và LoC thuộc khu vực Jammu kể từ sau các cuộc tấn công của lục quân Ấn Độ nhằm vào những nơi phát động tấn công khủng bố tại khu vực Kashmir bị phía Pakistan chiếm đóng.

Trước đó, ngày29/10,  quân đội Ấn Độ đã phá hủy 4 đồn quân sự Pakistan dọc đường biên giới tranh chấp, trong động thái leo thang căng thẳng mới nhất giữa 2 quốc gia láng giềng sở hữu vũ khí hạt nhân này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục