Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng tại Kashmir làm 4 binh sĩ thiệt mạng

Í nhất 4 binh sỹ Ấn Độ đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng từ phía Pakistan dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực tranh chấp Kashmir giữa hai nước.
Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng tại Kashmir làm 4 binh sĩ thiệt mạng ảnh 1Quân đội Ấn Độ được triển khai tại hiện trường một vụ xả súng ở Srinagar, thủ phủ mùa Hè của Kashmir ngày 3/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

AP đưa tin, giới chức Ấn Độ cho biết, ngày 23/12, ít nhất 4 binh sỹ nước này đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng từ phía Pakistan dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) phân chia khu vực tranh chấp Kashmir giữa hai nước.

Trong một tuyên bố, quân đội Ấn Độ nhấn mạnh binh sỹ Pakistan đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn năm 2003 bằng việc tấn công các trạm kiểm soát của Ấn Độ tại vùng Rajouri.

[PTI: Số lần Pakistan vi phạm ngừng bắn cao nhất từ 7 năm qua]

Tuyên bố gọi vụ nổ súng này là "hành động vi phạm vô cớ thỏa thuận ngừng bắn", đồng thời cho hay trong số những người thiệt mạng có 1 sỹ quan quân đội và các binh sỹ Ấn Độ đã "đáp trả mạnh mẽ và hiệu quả".

Theo cảnh sát trưởng khu vực Kashmir, ông S.P. Vaid, 4 binh sỹ trên thiệt mạng sau khi họ bị tấn công bởi một nhóm người từ phần Kashmir thuộc Pakistan.

Hiện phía Pakistan chưa có phản ứng gì.

Sau vụ việc trên, đã nổ ra các vụ nã pháo và đấu súng dữ dội tại một vài vị trí ở khu vực này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục