Ấn Độ: Cháy nhà máy pháo hoa, 23 người chết

Một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà máy sản xuất pháo hoa Savitri ở Parola, phía tây thị trấn Jalgaon của bang Maharashtra, phía Tây Ấn Độ, làm ít nhất 23 người chết và 48 người khác bị thương.

Một vụ cháy lớn bùng phát tại nhà máy sản xuất pháo hoa Savitri ở Parola, phía tây thị trấn Jalgaon của bang Maharashtra, phía Tây Ấn Độ, làm ít nhất 23 người chết và 48 người khác bị thương.
 
Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây hoả hoạn.
 
Các vụ cháy kiểu này tại những nhà máy sản xuất pháo hoa không phải là hiện tượng hiếm thấy ở Ấn Độ vì các nhà máy này thường không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn về cháy nổ .
 
Tại một số thành phố lớn và thị trấn nhỏ ở Ấn Độ có nhiều cơ sở sản xuất pháo hoa bất hợp pháp, trong đó có sử dụng cả lao động trẻ em.
 
Tháng 10 năm ngoái, một vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở miền Bắc Ấn Độ đã làm ít nhất 23 người chết, trong đó có 10 trẻ em. Tháng trước, 5 trẻ em và 3 người lớn đã thiệt mạng khi một cơ sở sản xuất pháo tại nhà bị nổ.
 
Tại Ấn Độ, pháo hoa thường được sử dụng trong các đám cưới, lễ hội và các buổi lễ tôn giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục