Ấn Độ chi tới gần 1 tỷ euro mua 500 tên lửa Pháp

Ấn Độ đã thông qua một thỏa thuận trị giá 950 triệu euro để mua gần 500 tên lửa không đối không của công ty Pháp MBDA.

Hãng thông tấn PTI đưa tin, ngày 4/1, Ấn Độ đã thông qua một thỏa thuận trị giá 950 triệu euro để mua gần 500 tên lửa không đối không của công ty Pháp MBDA nhằm trang bị cho phi đội Mirage 2000 của Không quân Ấn Độ (IAF).

 

PTI dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết cuộc họp của Ủy ban An ninh Nội các do Thủ tướng Manmohan Singh chủ trì ngày 4/1 đã thông qua thỏa thuận mua 490 tên lửa MICA do MBDA sản xuất với giá 950 triệu euro.

 

Các tên lửa này sẽ được lắp trên 51 máy bay Mirage 2000 hiện đang được nâng cấp tại các cơ sở của Pháp theo một thỏa thuận trị giá 1,47 tỷ euro ký kết trước đó trong năm nay.

 

Theo thỏa thuận trên, MBDA sẽ phải thực hiện những dự án đầu tư ngược trị giá 30% thỏa thuận.

Theo đó, MBDA sẽ phải đầu tư 315 triệu euro ngược trở lại vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục