Ấn Độ chính thức đưa tàu tuần dương lớn nhất vào hoạt động

Hãng PTI chiều 4/9 đưa tin Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc R. K. Dhowan cùng ngày đã chính thức cho hạ thủy tàu tuần dương lớn nhất nước này INS Sumitra.
Ấn Độ chính thức đưa tàu tuần dương lớn nhất vào hoạt động ảnh 1Tàu tuần dương lớn nhất Ấn Độ, INS Sumitra. (Nguồn: newindianexpress)

Hãng PTI chiều 4/9 đưa tin Tư lệnh Hải quân Ấn Độ, Đô đốc R. K. Dhowan cùng ngày đã chính thức cho hạ thủy tàu tuần dương lớn nhất nước này INS Sumitra.

Đây là tàu thứ tư thuộc lớp này, được thiết kế trong nước và do xưởng đóng tàu Goa (Goa Shipyard Ltd.) chế tạo và được phiên chế cho hải quân.

Tàu INS Sumitra, hạ thủy tại cảng Trust thuộc thành phố Chennai và sẽ thuộc quyền chỉ huy của Chỉ huy trưởng hải quân khu vực miền Đông Ấn Độ.

INS Sumitra có trọng lượng 2.200 tấn, có thể chạy tới tốc độ 26 hải lý/giờ, được trang bị vũ khí hiện đại tầm ngắn và tầm trung, trong đó có pháo 76 mm SRGM, hệ thống vũ khí sát thương gần (CIWS), hệ thống hỗ trợ điện tử Sanket Mk III và hệ thống thu thập thông tin ELK 7036.

Tàu INS Sumitra có khả năng tuần dương và bảo vệ các cơ sở ngoài khơi rất tốt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục