Ấn Độ cho máy bay 787 Dreamliner nối lại hoạt động

Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ quyết định nối lại hoạt động nội địa của máy bay Boeing 787 Dreamliner, vốn bị đình chỉ do sự cố ở ắcquy.
Hãng hàng không quốc gia Ấn Độ (AI) đã quyết định nối lại hoạt động nội địa của máy bay Boeing 787 Dreamliner, vốn bị đình chỉ trong bốn tháng qua do sự cố ở bộ phận ắcquy, đồng thời quyết định thay 19 máy bay Airbus A-320 cũ bằng những máy bay mới.

Trong cuộc họp ngày 7/5, ban giám đốc AI đã nghe báo cáo về tiến trình thay đổi bộ phận ắcquy của sáu máy bay Boeing 787 Dreamliner.

Chuyến bay nội địa đầu tiên của Boeing 787 Dreamliner sẽ được thực hiện vào tuần tới và thực hiện các chuyến bay quốc tế vào tuần thứ ba của tháng Năm này.

Các nguồn tin của AI cho biết một đội kỹ sư của Boeing và các kỹ sư Ấn Độ đã thay thế ắcquy cũ của Boeing 787 Dreamliner bằng những ắcquy lithium ion mới sau khi xảy ra sự cố ắcquy phát lửa trong hai máy bay của hãng hàng không Nhật Bản. Sự cố này đã khiến 50 máy bay Boeing 787 Dreamliner trên toàn thế giới phải ngừng bay từ giữa tháng 1/2013.

Ngoài ra, Ban giám đốc AI cũng quyết định thay thế 14 máy bay thuộc sở hữu của hãng và năm máy bay do hãng đi thuê, đã đưa vào sử dụng 20 năm nay, bằng các loại máy bay A-319, A-320 và A-321. Tiến trình thay thế này có thể được bắt đầu từ quý 3 của năm tài chính hiện nay./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục