Ấn Độ cho phép các công ty taxi thuê lại xe điện không sử dụng

Các công ty taxi tại Ấn Độ sẽ được phép thuê lại những chiếc xe điện vốn được trang bị cho chính phủ nhưng chưa được chính thức đưa vào sử dụng.
Ấn Độ cho phép các công ty taxi thuê lại xe điện không sử dụng ảnh 1Các taxi chạy bằng điện tại Ấn Độ. (Ảnh: The Hindu)

Energy Efficiency Services Ltd. (EESL), công ty có nhiệm vụ trang bị các loại phương tiện chạy bằng năng lượng mới cho chính phủ Ấn Độ, chuẩn bị cho phép một số công ty taxi thuê lại các xe điện chưa được đưa vào đội xe nhà nước.

Theo giám đốc điều hình EESL Saurabh Kumar, công ty này đã gửi đề nghị cho thuê xe tới dịch vụ gọi xe Ola Cabs và công ty taxi Meru Cabs. Ông Kumar cho biết EESL còn có kế hoạch hợp tác với "gã khổng lồ" về dịch vụ gọi xe Uber. Hồi đầu tháng, EESL đã ký một thỏa thuận về cho thuê 500 xe điện với công ty khởi nghiệp Blu-Smart Mobility.

[Thị trường xe lam chạy điện 3 bánh nở rộ tại Ấn Độ]

Toàn bộ các công ty nói trên đều được phép sử dụng mạng lưới trạm sạc điện của EESL. Ông Kumar cho biết EESL có kế hoạch lắp đặt 1.000 trạm sạc điện tại 10 thành phố trong giai đoạn từ nay cho đến tháng 3/2020.

Hồi tháng 9/2017, EESL được giao nhiệm vụ trang bị 10.000 xe điện cho chính phủ để thay thế cho các xe chạy bằng xăng thông thường. Tuy nhiên, do nhiều sự chậm trễ trong việc nghiệm thu dự án nên mới chỉ có 1.000 xe được chính phủ sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục