Ấn Độ cho phép xuất khẩu tới hai triệu tấn lúa mỳ

Ấn Độ cho phép xuất khẩu 2 triệu tấn lúa mỳ không hạn chế thời gian và chỉ ngừng khi lượng lúa mỳ xuất khẩu vượt 2 triệu tấn.
Bộ trưởng Bộ Lương thực và Thực phẩm Ấn Độ KV Thomas tuyên bố, chính phủ nước này cho phép xuất khẩu 2 triệu tấn lúa mỳ không hạn chế về thời gian và chỉ ra lệnh ngừng khi lượng lúa mỳ xuất khẩu vượt mức 2 triệu tấn.

Mặc dù vẫn giữ lệnh cấm xuất khẩu lúa mỳ từ năm 2007, song chính phủ nước này đã cho phép các nhà buôn tư nhân xuất khẩu 650.000 tấn trong khoảng thời gian hạn chế năm 2009, và sau đó chương trình này được gia hạn tới tháng Ba năm nay do lượng xuất khẩu không đạt mức cho phép.

Ngày 20/7, Chính phủ Ấn Độ lại cho phép xuất khẩu cho tới khi kết thúc tài khoá 2011-2012 (vào 31/3/2012) khoảng 500.000 tấn lúa mỳ chưa được bán theo hạn ngạch xuất khẩu nói trên.

Tuy nhiên, các nhà buôn nói chỉ khoảng 50.000-60.000 tấn sản phẩm lúa mỳ có thể được xuất khẩu cho tới cuối tháng 3/2012 bởi những khó khăn trong việc ký các hợp đồng trước những khó lường trong chính sách của Chính phủ.

Việc cấm xuất khẩu trong hai năm rưỡi qua đã khiến nhiều khách hàng của Ấn Độ quay sang tìm kiếm các nguồn cung mới.

Ông Veera Sharma, Thư ký Hiệp hội các nhà máy xay bột mỳ Ấn Độ than thở rằng, hiện Ấn Độ rất khó tìm kiếm những nhà nhập khẩu lúa mỳ trên thị trưởng thế giới vì Ấn Độ thiếu một chính sách lâu dài.

Để giải quyết tình trạng trên, các nhà máy xay bột mỳ hiện đang yêu cầu Chính phủ Ấn Độ hoạch định một chính sách dài hạn ít nhất là 5 năm về xuất khẩu các sản phẩm lúa mỳ và có thể cho phép xuất khẩu 200.000 tấn/năm. Họ cũng tìm kiếm sự trợ giá xuất khẩu từ Chính phủ do lo ngại việc xuất khẩu có thể dẫn tới thiếu hụt lương thực và giá lương thực tăng trên thị trường nội địa.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng, do được mùa trong niên vụ thứ hai liên tiếp (2010-2011), việc xuất khẩu sẽ giúp giữ giá lương thực trong nước ổn định. Ấn Độ hiện sẵn sàng xuất khẩu các sản phẩm lúa mỳ có hàm lượng protein cao với giá cạnh tranh.

Các nước nhập khẩu các sản phẩm lúa mỳ chủ yếu từ Ấn Độ là Hà Lan, khu vực Trung Đông, Indonesia, Sri Lanka, Nepal và Maldives./.

Phạm Thảo (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục