Ấn Độ chuẩn bị hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên

Tàu sân bay INS Vikrant của Ấn Độ có lượng giãn nước 37.500 tấn, dài 256 mét, rộng 56 mét, bề mặt sàn 12 mét, tốc độ toàn tải 28 hải lý/giờ.
Itar-Tass dẫn thông tin từ truyền thông Ấn Độ cho biết tàu sân bay đầu tiên INS Vikrant do nước này tự đóng sẽ được hạ thủy vào tháng Tám tới đây.

Tờ Times of India dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ nói rằng việc hạ thủy tàu sân bay INS Vikrant được khởi đóng từ năm 2009, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/8 tại thành phố Kochi thuộc bang Kerala, miền Nam Ấn Độ.

Nguồn tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này sẽ tham dự lễ hạ thủy.

“Chúng tôi hy vọng rằng tàu sân bay sẽ sẵn sàng tiến hành thử nghiệm từ năm 2016. Việc thử nghiệm sẽ kéo dài hơn một năm vì chúng tôi lần đầu tiên đóng tàu sân bay.” Tờ Times of India dẫn lời nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết.

Như vậy, nhiều khả năng tàu sân bay đầu tiên do Ấn Độ tự đóng sẽ chính thức đi vào phục vụ trong thành phần chiến đấu của hải quân không sớm hơn trước năm 2018.

Tàu sân bay INS Vikrant có lượng giãn nước 37.500 tấn, dài 256 mét, rộng 56 mét, bề mặt sàn 12 mét, tốc độ toàn tải 28 hải lý/giờ, tầm hoạt động 7.500 hải lý khi chạy với tốc độ 18 hải lý/giờ.

Thủy thủ đoàn (không bao gồm quân số không quân) là 1.400 người, trong số đó có 160 sỹ quan.

Tàu được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công đường không vào các mục tiêu trên biển và trên đất liền, hỗ trợ chiến đấu cho lục quân trên các mặt trận bên trong lục địa, thực hiện đổ bộ hải quân. Công việc thiết kế tàu sân bay này được thực hiện từ năm 2003.

Hiện nay, hải quân Ấn Độ có một tàu sân bay hạng nhẹ mang tên INS Viraat đang phục vụ chiến đấu. Tàu chiến này được biên chế từ năm 1959, đến nay sức chiến đấu của tàu đã suy giảm đáng kể./.

Hoàng Cường

Tin cùng chuyên mục