Ấn Độ chuẩn chi tới 4,5 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ đã thông qua các đề nghị mua sắm, nâng cấp trang thiết bị quốc phòng trị giá hơn 290 tỷ rupee (tương đương 4,5 tỷ USD).
Ấn Độ chuẩn chi tới 4,5 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự ảnh 1Hệ thống tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Agni của quân đội Ấn Độ. (Nguồn: team-bhp.com)

Theo hãng tin IANS, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC) của Ấn Độ ngày 14/7 đã thông qua các đề nghị mua sắm, nâng cấp trang thiết bị quốc phòng trị giá hơn 290 tỷ rupee (tương đương 4,5 tỷ USD).

Trong số các đề nghị vừa được DAC thông qua có đề nghị mua thêm 4 máy bay tuần thám biển Boeing P9I; đề nghị thay thế pháo phòng không L70 và ZU 23 trang bị từ những năm 60 của thế kỷ 20.

Các nguồn tin cho biết, nước này cần 428 khẩu pháo mới theo chương trình “mua và sản xuất tại Ấn Độ” để thay thế các loại pháo cũ nói trên.

Các đề nghị khác, bao gồm việc nâng cấp các hệ thống vũ khí, hệ thống cảm biến của 6 tàu chiến lớp Delhi và Talwar, cũng như việc thành lập cơ sở huấn luyện sử dụng tên lửa Brahmos tại bang Gujarat cũng được thông qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục