Ấn Độ có thể cân nhắc giải pháp đối với Pakistan

Ấn Độ có thể phải cân nhắc “một số giải pháp phù hợp” nếu Pakistan tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc Ranh giới kiểm soát.
Theo tin trực tuyến của tờ Thời báo Ấn Độ, phát biểu trước báo giới tại New Delhi ngày 12/1, Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ (IAF), Nguyên soái NAK Browne cảnh báo rằng Ấn Độ có thể phải cân nhắc “một số giải pháp khác cho phù hợp” nếu Pakistan tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc Ranh giới kiểm soát (LoC).

Nguyên soái Browne nhấn mạnh bất cứ hành động nào vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đều hoàn toàn không thể chấp nhận.

Ông nói thêm: “Chúng tôi đang theo dõi tình hình một cách thận trọng, nếu những vụ vi phạm tiếp tục diễn ra, có lẽ chúng tôi phải xem xét một số phương án khác cho phù hợp.”

 Tuy nhiên, ông Browne không nói rõ về những “phương án” mà ông đề cập.

Trước đó, ngày 11/1, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK. Antony bảo đảm rằng Ấn Độ đã triển khai đủ quân dọc LoC và chính phủ đang tiến hành mọi biện pháp để bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như uy tín của các lực lượng vũ trang./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục