Ấn Độ có thể phóng thử tên lửa Agni-6 vào năm 2017

Agni-6 sẽ mang được đầu đạn nặng 3 tấn, gấp ba lần đương lượng nổ của đầu đạn gắn trên các loại tên lửa Agni hiện nay.

Báo Business Standard ngày 9/5 dẫn lời Giám đốc Cơ quan Nghiên cứu & Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) V.K. Saraswat cho biết dự án phát triển tên lửa Agni-6 chưa được chính thức thông qua.

 

Một khi chương trình phát triển Agni-5 hiện nay hoàn tất các vụ phóng thử nghiệm (có thể vào năm 2015) thì Bộ Quốc phòng Ấn Độ mới chính thức phê chuẩn dự án phát triển và cấp kinh phí cho chương trình này.

 

Dự kiến, đến năm 2017, tên lửa Agni-6 mới được phóng thử lần đầu tiên.

 

Agni-6 sẽ mang được đầu đạn nặng 3 tấn, gấp ba lần đương lượng nổ của đầu đạn gắn trên các loại tên lửa Agni hiện nay.

Điều này sẽ cho phép mỗi tên lửa Agni-6 phóng nhiều đầu đạn hạt nhân cùng một lúc tới các mục tiêu khác nhau.

 

DRDO hiện đang trong giai đoạn đầu phát triển công nghệ cho những đầu đạn này, nhưng khó khăn ở chỗ phải chế tạo tên lửa đẩy có khả năng phóng một trọng tải 3 tấn tới các mục tiêu cách xa 5.000 km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục