Ấn Độ cử 12 máy bay chiến đấu di dự tập trận với NATO

12 chiếc máy bay của Lực lượng không quân Ấn Độ, trong đó có Su-30 MKI, sẽ bay tới Alaska của Mỹ trong tháng này để tham gia cuộc tập trận không quân “Cờ Đỏ” với NATO.
Ấn Độ cử 12 máy bay chiến đấu di dự tập trận với NATO ảnh 1Máy bay Su-30 MKI. (Nguồn: foxtrotalpha.jalopnik.com)

Hãng PTI ngày 3/4 đưa tin trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ đang ấm lên, 12 chiếc máy bay của Lực lượng không quân Ấn Độ, trong đó có Su-30 MKI, sẽ bay tới Alaska của Mỹ trong tháng này để tham gia cuộc tập trận không quân “Cờ Đỏ” cùng với các nước thành viên thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đây là lần thứ 2 Ấn Độ tham gia một cuộc tập trận kiểu này kể từ năm 2008.

Do chi phí tốn kém nên không quân Ấn Độ đã quyết định chỉ tham gia sự kiện này 5 năm 1 lần. Cuộc tập trận năm 2013 đã bị phía Mỹ hủy bỏ vì lý do cắt giảm ngân sách.

Cuộc diễn tập quân sự trên diễn ra từ ngày 28/4-13/5 tới và được xem là cuộc tập trận không quân quy mô lớn và toàn diện nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục