Ấn Độ: Cử tri New Delhi bỏ phiếu bầu cử hội đồng địa phương

Sáng 7/2, hơn 13 triệu cử tri thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu chọn 70 thành viên hội đồng lập pháp bang Delhi.
Ấn Độ: Cử tri New Delhi bỏ phiếu bầu cử hội đồng địa phương ảnh 1Ứng viên Đảng AAP Arvind Kejriwal tới điểm bỏ phiếu ở New Delhi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 7/2, hơn 13 triệu cử tri thủ đô New Delhi (Ấn Độ) đã bắt đầu đi bỏ phiếu để bầu chọn 70 thành viên hội đồng lập pháp bang Delhi. Các điểm bầu cử đã mở cửa từ 8 giờ địa phương (tức 9 giờ 30 giờ Việt Nam).

Đây là cuộc chạy đua giữa đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP, cầm quyền) và đảng Aam Aadmi (AAP) của chính trị gia Arvind Kejriwal.

Nếu đảng AAP giành chiến thắng, ông Kejriwal sẽ ra tranh cử chức Thủ hiến bang Delhi cùng với bà Kiran Bedi (65 tuổi) thuộc đảng BJP và cựu Bộ trưởng Thể thao Ajay Maken của đảng Quốc đại.

Cuộc bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 18 giờ cùng ngày và kết quả bầu cử dự kiến được công bố vào ngày 10/2 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục