Ấn Độ đã ký kết thỏa thuận mua bích kích pháo M777 của Mỹ

Ấn Độ và Mỹ ngày 30/11 đã ký thỏa thuận mua 145 bích kích pháo hạng nhẹ M777 của Mỹ trị giá gần 50 tỷ rupee (khoảng 730 triệu USD).
Ấn Độ đã ký kết thỏa thuận mua bích kích pháo M777 của Mỹ ảnh 1Bích kích pháo M777. (Nguồn: dailycapital.pk)

Hãng PTI đưa tin Ấn Độ và Mỹ ngày 30/11 đã ký thỏa thuận mua 145 bích kích pháo hạng nhẹ M777 của Mỹ trị giá gần 50 tỷ rupee (khoảng 730 triệu USD). Hầu hết số pháo này sẽ được triển khai gần các khu vực biên giới với Trung Quốc.

Đây là thỏa thuận đầu tiên mua pháo loại này kể từ sau vụ bê bối Bofors những năm 1980. Các nguồn tin cho hay: “Ấn Độ hôm nay đã ký Thư chấp nhận, qua đó chính thức hóa hợp đồng giữa Ấn Độ và Mỹ về thương vụ mua sắm số pháo này.”

Thỏa thuận này mới được Ủy ban an ninh nội các Ấn Độ thông qua gần đây. Thỏa thuận này được ký trong bối cảnh cuộc họp Nhóm hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Mỹ lần thứ 15 đã bắt đầu ở New Delhi.

Về vấn đề bích kích pháo M777, các nguồn tin cho biết Ấn Độ đã gửi Thư yêu cầu tới Chính phủ Mỹ để bày tỏ quan tâm tới việc mua loại pháo này. Số pháo này sẽ được triển khai tại những cao điểm ở khu vực Arunachal Pradesh và Ladakh, giáp giới với Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục