Ấn Độ đang quan tâm tới hệ thống tên lửa đất đối hạm của Nga

Tập đoàn Morinformsystem-Agat của Nga cho biết Ấn Độ đang quan tâm tới các hệ thống tên lửa đất đối hạm cơ động (BRK) do hãng này chế tạo.
Ấn Độ đang quan tâm tới hệ thống tên lửa đất đối hạm của Nga ảnh 1Ảnh minh hoạ. (Nguồn: sputniknews.com)

Theo Sputnik, ngày 31/3, bộ phận thông tin báo chí thuộc Tập đoàn Morinformsystem-Agat của Nga cho biết Ấn Độ đang quan tâm tới các hệ thống tên lửa đất đối hạm cơ động (BRK) do hãng này chế tạo.

Thông báo của tập đoàn trên nêu rõ: "Ấn Độ đang rất quan tâm đến hệ thống giám sát điện tử Kasatka, các hệ thống ra​dar định vị, tổ hợp tên lửa cơ động ven biển Bal-E, Clab-M."

Ngoài ra, tại triển lãm quốc phòng Defexpo đang được tổ chức ở bang Goa (Ấn Độ), Morinformsystem-Agat đã tiến hành đàm phán với Cơ quan nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO).

Tổ hợp Bal-E trang bị tên lửa chống hạm Kh-35E, được thiết kế để kiểm soát vùng eo biển và lãnh hải, cũng như bảo vệ các căn cứ hải quân, cơ sở chiến lược ở bờ biển và hạ tầng hàng hải.

Trong khi đó, hệ thống BRK Clab-M, với khả năng trang bị tên lửa chống hạm (3M-54KE, 3M-54KE1) hoặc các tên lửa đối đất (3M-14KE), có thể tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi lên tới 100 km từ bờ biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục