Ấn Độ: Đảng Quốc đại bầu bà Sonia Gandhi làm chủ tịch lâm thời

Việc bà Sonia trở thành chủ tịch lâm thời diễn ra trong bối cảnh nội bộ INC không đồng thuận về việc chọn một nhà lãnh đạo không thuộc dòng họ Gandhi.
Ấn Độ: Đảng Quốc đại bầu bà Sonia Gandhi làm chủ tịch lâm thời ảnh 1Bà Sonia Gandhi. (Nguồn: livemint.com)

Ngày 10/8, Ủy ban làm việc (CWC) đảng Quốc đại (INC) của Ấn Độ đã bầu bà Sonia Gandhi làm chủ tịch lâm thời của đảng này.

Vị trí chủ tịch đảng Quốc đại đã bị khuyết sau khi ông Rahul Gandhi từ chức hôm 25/5 do thất bại nặng nề của đảng tại cuộc bầu cử hạ viện.

Việc bà Sonia trở thành chủ tịch lâm thời diễn ra trong bối cảnh nội bộ INC không đồng thuận về việc chọn một nhà lãnh đạo không thuộc dòng họ Gandhi.

Trước đó ông Rahul đã đề nghị các nhà lãnh đạo cao nhất trong đảng lựa chọn một ứng cử viên ngoài gia đình mình. Ông Rahul cũng kiên quyết từ chối đề nghị quay trở lại nắm vị trí chủ tịch đảng INC.

[Ấn Độ: Chủ tịch đảng Quốc đại Rahul Gandhi thông báo từ chức]

Phiên họp kéo dài trong ngày 10/8 đã xem xét việc lựa chọn em gái của ông Rahul là bà Priyanka Gandhi Vadra nhưng cuối cùng đã đi đến đồng thuận bầu bà Sonia.

Theo Điều lệ của INC, CWC được phép bổ nhiệm chủ tịch lâm thời cho đến khi Ủy ban Quốc đại toàn Ấn (AICC) lựa chọn chủ tịch mới.

Bà Sonia Gandhi sinh năm 1946, từng giữ vị trí Chủ tịch INC từ năm 1998 đến năm 2017 trước khi chuyển giao cho con trai mình là Rahul Gandhi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục