Ấn Độ: Đánh bom đẫm máu, 30 người thương vong

Ngày 14/9, một vụ nổ bom lớn tại bang Manipur, miền Đông Bắc nước này, đã làm ít nhất chín người thiệt mạng và  21 người bị thương.
Cảnh sát Ấn Độ ngày 14/9 cho biết một vụ nổ bom lớn tại bang Manipur, miền Đông Bắc nước này, đã làm ít nhất chín người thiệt mạng và khoảng 21 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 tối theo giờ địa phương ngày 13/9 tại khu vực đông dân cư ở quận Tây thành phố Imphal, thủ phủ bang Manipur.

Cảnh sát cho biết nạn nhân là các lao động nhập cư đến từ nhiều nơi trên Ấn Độ.

Hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ đánh bom này cũng như chưa rõ động cơ đằng sau vụ tấn công.

Trong nhiều thập kỷ qua, bang Manipur sát biên giới với Myanmar này luôn chìm trong tình trạng bất ổn trước nạn bạo lực của các nhóm đối tượng ly khai.

Theo thống kê có khoảng 19 nhóm vũ trang hoạt động tại đây thường xuyên tổ chức các vụ đánh bom nhằm vào cảnh sát cũng như những người lao động nhập cư đến làm việc tại bang này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục