Ấn Độ: Đánh bom trụ sở đảng Quốc đại Trinamool, 6 người thương vong

Cảnh sát Ấn Độ ngày 23/8 cho biết, ít nhất một người đã thiệt mạng và năm người bị thương nặng trong một vụ đánh bom tại văn phòng của đảng Quốc đại Trinamool ở Makrampur.
Ấn Độ: Đánh bom trụ sở đảng Quốc đại Trinamool, 6 người thương vong ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, cảnh sát Ấn Độ ngày 23/8 cho biết, ít nhất một người đã thiệt mạng và năm người bị thương nặng trong một vụ đánh bom tại văn phòng của đảng Quốc đại Trinamool ở Makrampur, huyện Tây Midnapore, bang Tây Bengal, miền Đông nước này.

[Cảnh sát Ấn Độ chặn âm mưu ám sát Thủ tướng Narendra Modi]

Một quan chức cảnh sát cho biết: "Điều tra sơ bộ cho thấy đây là một vụ đánh bom vào văn phòng đảng Quốc đại Trinamool. Vụ việc đã làm một người chết tại hiện trường, những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện địa phương. Các nhân viên y tế cho biết những người này đang trong tình trạng nguy kịch." Cuộc điều tra về vụ nổ vẫn đang diễn ra.

Đảng Quốc đại Trinamool là đảng cầm quyền của bang Tây Bengal do thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee đứng đầu. Tuy nhiên, đảng này vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về vụ nổ trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục