Ấn Độ đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8,1% tài khóa 2015-2016

Ấn Độ dự báo đạt tăng trưởng từ 8,1-8,5% trong tài khóa 2015-2016, trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
Ấn Độ đặt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 8,1% tài khóa 2015-2016 ảnh 1Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ. (Nguồn: marketcalls.in)

Một báo cáo của Chính phủ Ấn Độ công bố ngày 27/2, cho biết nước này có thể tăng nguồn vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà không cần vay nhiều hơn nữa.

Trong bản ngân sách của tài khóa 2015-2016 dự kiến công bố vào ngày mai (28/2) Bộ trưởng Tài chính Arun Jaitley sẽ nêu rõ các mục tiêu nợ.

Theo một cuộc khảo sát kinh tế, ngân sách cho tài khóa 2015-2016 (bắt đầu từ tháng 4/2015) của Bộ trưởng Jaitley được dự báo sẽ giúp đưa nền kinh tế Ấn Độ đạt mức tăng trưởng từ 8,1-8,5% dựa theo cách tính toán mới, qua đó sẽ giúp nước này trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Điều này được kỳ vọng sẽ đưa Ấn Độ quay trở lại thời kỳ hoàng kim với tỷ lệ tăng trưởng ở mức hai con số.

Các dự báo đều ghi nhận sức bật của kinh tế Ấn Độ với mức tăng trưởng dự báo đạt 7,4% trong tài khóa hiện nay (kết thúc vào tháng 3/2015), sẽ tạo cơ hội cho Thủ tướng Narendra Modi thực hiện cam kết tăng cường đầu tư mà không ảnh hưởng tới các nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách.

Chuyên gia kinh tế Arvind Subramanian nhận định Ấn Độ có thể cân đối các khoản đầu tư công cấp thiết trong ngắn hạn để khôi phục tăng trưởng kinh tế thông qua kỷ luật tài chính.

Báo cáo trên cũng tái khẳng định New Delhi sẽ không để lỡ mục tiêu thâm hụt ngân sách 4,1% GDP trong tài khóa hiện nay và giữ nguyên mục tiêu trung hạn cắt giảm thâm hụt xuống mức 3% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục