Ấn Độ đặt mục tiêu trọng tâm tự lực về quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony ngày 6/2 tuyên bố rằng mục tiêu trọng tâm của nước này là tự lực trong lĩnh vực quốc phòng.
Theo tin trực tuyến của báo “The Economic Times,” Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony ngày 6/2 tuyên bố rằng mục tiêu trọng tâm của nước này là tự lực trong lĩnh vực quốc phòng.

Phát biểu khai mạc Triển lãm hàng không Ấn Độ năm 2013 tại thành phố Bangalore, ông Antony nói: “Chúng tôi muốn tạo dựng một cơ sở công nghiệp quốc phòng mạnh tại Ấn Độ. Ấn Độ đã đề ra lộ trình tự lực trong chính sách quốc phòng, khuyến khích lĩnh vực công và tư nhân cùng tham gia phát triển sản xuất thiết bị quốc phòng”.

Bộ trưởng Antony cũng cho rằng các công ty hàng không vũ trụ quốc tế có những cơ hội lớn tham gia các liên minh mới và đối tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cũng như thành lập các cơ sở tại nước này.

Nhiều thiết bị quân sự công nghệ hiện đại, máy bay, các hệ thống điện tử ứng dụng cho hàng không, radar…của Ấn Độ và các nước tham gia đã được giới thiệu tại triển lãm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục