Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Australia

Nhằm tăng cường quan hệ quân sự với Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony đã tới Perth, bắt đầu chuyến thăm Australia.
Hãng tin PTI cho biết nhằm tăng cường quan hệ quân sự với Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony ngày 4/6 đã tới thành phố Perth, bắt đầu chuyến thăm Australia và được người đồng cấp nước chủ nhà Stephen Smith cùng các quan chức thành phố Perth, các doanh nhân, viện sỹ và các tổ chức cộng đồng đón tiếp.

Ông Antony là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Ấn Độ tới thăm Australia.

Theo kế hoạch, ngày 5/6, Bộ trưởng Antony và Bộ trưởng Smith sẽ đồng chủ trì cuộc đối thoại an ninh song phương Australia - Ấn Độ tại thủ đô Canberra trong bối cảnh có những thay đổi chiến lược mạnh mẽ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Stephen Smith nhấn mạnh chuyến thăm của ông Antony diễn ra ở thời điểm Chính phủ Australia vừa công bố “Sách Trắng quốc phòng,” trong đó lưu ý “Ấn Độ đang nổi lên như một nhân tố chiến lược, ngoại giao và kinh tế quan trọng. Những thay đổi chiến lược sâu sắc đang diễn ra khi sức mạnh kinh tế, chiến lược và quân sự đang dịch chuyển tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.”

Chuyến thăm của ông Antony thể hiện tầm quan trọng ngày càng tăng của mối quan hệ song phương Ấn Độ - Australia, trong đó có hợp tác quốc phòng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục