Ấn Độ đẩy nhanh xây các tuyến đường chiến lược với Trung Quốc

Ấn Độ dự kiến xây 27 tuyến đường dọc biên giới Ấn-Trung để phục vụ cho việc di chuyển quân của lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ-Tây Tạng.
Ấn Độ đẩy nhanh xây các tuyến đường chiến lược với Trung Quốc ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực biên giới giáp ranh. (Nguồn: AFP)

Hãng thông tấn PTI ngày 24/9 đưa tin trong chuyến thăm hai ngày tới khu vực Ladakh ở miền Bắc Ấn Độ, Bộ trưởng Nội vụ nước này Rajnath Singh yêu cầu chính quyền sở tại nhanh chóng triển khai để sớm hoàn thành ba tuyến đường chính kết nối Leh-Demchok, Chuchul-Luma, Durbuk-Trijunction.

Bên cạnh đó, ông Singh còn nhấn mạnh rằng hoạt động xây dựng các tuyến đường cho phép tiếp cận các địa điểm chiến lược dọc dãy núi Himalaya giáp biên giới với Trung Quốc, trong đó có Siachen, cần được khẩn trương thực hiện sớm.

Theo PTI, Ấn Độ dự kiến xây dựng 27 tuyến đường dọc theo biên giới Ấn-Trung ở khu vực Jammu-Kashmir, Arunachal Pradesh, Sikkim và Uttarakhand để phục vụ cho việc di chuyển quân của Lực lượng cảnh sát biên giới Ấn Độ-Tây Tạng (ITBP).

Tuy nhiên, tiến độ triển khai các dự án còn chậm, theo đó tính đến cuối năm nay chỉ có ba tuyến đường được hoàn thành.

Trong chuyến thăm hai ngày tại Ladakh, Bộ trưởng Singh cũng yêu cầu chính quyền sở tại tăng cường xây dựng các cơ sở hạ tầng để cải thiện mạng lưới điện thoại di động trong khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục