Ấn Độ đẩy nhanh xây tuyến chiến lược giáp biên giới Trung Quốc

Ấn Độ đang đẩy nhanh triển khai hoàn thành các dự án đường bộ chiến lược ở khu vực giáp biên giới với Trung Quốc vào năm 2018 thay vì mục tiêu năm 2020.
Ấn Độ đẩy nhanh xây tuyến chiến lược giáp biên giới Trung Quốc ảnh 1Biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. (Nguồn: AFP)

Ngày 16/5, mạng North East Today đưa tin Ấn Độ đang đẩy nhanh triển khai các dự án đường bộ chiến lược ở khu vực giáp biên giới với Trung Quốc.

Theo đó, các phần chính của ba tuyến đường chiến lược, dự kiến sẽ hoàn tất vào trước mùa mưa năm nay và sẽ đi vào sử dụng trước năm 2018, thay vì mục tiêu đặt ra trước đó là năm 2020.

Các dự án trên chịu sự giám sát trực tiếp của Văn phòng Thủ tướng và các lực lượng an ninh biên giới, Lục quân và Không quân Ấn Độ cũng đã được huy động để tham gia thực hiện các nhiệm vụ và đảm bảo tiến độ của dự án.

[Ấn Độ-Trung Quốc cam kết thúc đẩy đảm bảo hòa bình biên giới]

Hiện tại, ba tuyến đường chiến lược đang được gấp rút xây dựng để kết nối với khu vực Tawang - nơi có địa hình khó khăn và quân đội Ấn Độ khó có thể tiếp cận trong trường hợp xảy ra chiến tranh gồm trục Balipara-Charduar-Tenga-Tawang dài 317 km, được khởi công từ năm 2015 và hiện đã hoàn tất 192km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục