Ấn Độ dự kiến mua gạo của Việt Nam và Thái Lan

Ấn Độ dự kiến mua gạo của Việt Nam và Thái Lan trong tổng số 2 triệu tấn gạo mà nước này có thể sẽ nhập khẩu trong thời gian tới.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ấn Độ dự kiến mua gạo của Việt Nam và Thái Lan trong tổng số 2 triệu tấn gạo mà nước này có thể sẽ nhập khẩu trong thời gian tới.

Theo mạng tin “Thời báo kinh tế” ngày 4/11, Chính phủ Ấn Độ khuyến khích nhập khẩu gạo trong vòng một năm. Một ủy ban do Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee đứng đầu sẽ sớm đưa ra quyết định về nhập khẩu gạo.

Tình trạng hạn hán nghiêm trọng nhất trong gần 4 thập kỷ qua tại Ấn Độ đã ảnh hưởng tới sản lượng gạo trong vụ thu hoạch hiện nay, có thể đẩy giá lương thực tăng cao và khiến nước Nam Á này phải nhập khẩu lương thực.

Dự kiến, sản lượng gạo của Ấn Độ giảm 15 triệu tấn trong vụ mùa này và để bù lại, Chính phủ Ấn Độ đã miễn thuế đối với gạo nhập khẩu và yêu cầu ba doanh nghiệp nhập khẩu do nhà nước quản lý mua 30.000 tấn gạo vào giữa tháng 12 tới.

Một chuyên gia kinh tế cao cấp thuộc Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế dự báo Ấn Độ có thể sẽ phải nhập khẩu đến 3 triệu tấn gạo trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục