Ấn Độ: Dự trữ ngoại tệ tăng do ảnh hưởng của đồng USD và giá vàng

Dự trữ ngoại tệ của Ấn Độ trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng 12/2014 tăng 16,4 tỷ USD về mặt danh nghĩa so với mức tăng 1,8 tỷ USD của cùng kỳ năm 2013.
Ấn Độ: Dự trữ ngoại tệ tăng do ảnh hưởng của đồng USD và giá vàng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thehindubusinessline.com)

Theo số liệu vừa công bố ngày 10/3 của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI), dự trữ ngoại tệ của nước này trong giai đoạn từ tháng Tư đến tháng 12/2014 tăng 16,4 tỷ USD về mặt danh nghĩa so với mức tăng 1,8 tỷ USD của cùng kỳ năm 2013.

Như vậy, tính đến ngày 26/12/2014, tổng dự trữ ngoại tệ của Ấn Độ đạt 320 tỷ USD.

Tuy nhiên, tổng giá trị dự trữ ngoại tệ trên thực tế của Ấn Độ trong các tháng này lại giảm 14,8 tỷ USD so với mức giảm 6,6 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân chủ yếu là do đồng USD mất giá so với các đồng tiền chủ chốt khác và sự xuống dốc mạnh của giá vàng trên thị trường quốc tế.

Báo cáo của RBI- Ngân hàng trung ương Ấn Độ- cũng cho biết thâm hụt tài khoản vãng lai (CAD) của Ấn Độ trong thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2014 là 8,2 tỷ USD, tương đương 1,6% GDP, giảm so với quý trước đó nhưng tăng so với con số 4,2 tỷ USD (0,9% GDP) của cùng kỳ năm 2013.

Tính chung trong các tháng 4-12/2014, tài khoản vãng lai của Ấn Độ đã giảm xuống mức tương đương 1,7% GDP, nhờ giá dầu giảm và xuất khẩu của lĩnh vực dịch vụ tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục