Ấn Độ đưa Iran ra khỏi danh sách các nước bị hạn chế thị thực

Ấn Độ áp dụng cơ chế tự do hóa thị thực cho công dân Iran và loại nước này khỏi danh sách các nước như Pakistan, Bangladesh và Trung Quốc bị hạn chế thị thực vào Ấn Độ.
Ấn Độ đưa Iran ra khỏi danh sách các nước bị hạn chế thị thực ảnh 1Sân bay Mumbai, Ấn Độ. (Nguồn: airflights.to)

Báo the Hindu số ra ngày 21/8 cho biết Chính phủ Ấn Độ đã đưa Iran ra khỏi danh sách các nước bị hạn chế thị thực.

Quyết định này vừa được Bộ Nội vụ Ấn Độ công bố ngày 20/8 nhằm tăng cường quan hệ hợp tác với Iran, theo đó áp dụng cơ chế tự do hóa thị thực cho công dân Iran và loại nước này khỏi danh sách các nước như Pakistan, Bangladesh và Trung Quốc bị hạn chế thị thực vào Ấn Độ.

Một quan chức cấp cao Chính phủ Ấn Độ cho biết với quyết định trên, công dân Iran có thể dễ dàng xin thị thực tại lãnh sự quán Ấn Độ ở Iran và đơn xin cấp thị thực của họ sẽ không phải gửi cho Cục tình báo cũng như Cơ quan nghiên cứu và phân tích tại New Delhi xem xét.

Ấn Độ và Iran đã nhất trí xúc tiến hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có phát triển các hải cảng, vành đai vận tải Bắc-Nam, công nghiệp hóa dầu, sản xuất thép, dược phẩm và thiết bị y tế. Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj dự kiến tới thăm Iran vào cuối năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục