Ấn Độ: Gần 100 người thương vong do giẫm đạp

Ít nhất 63 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương do chen lấn hỗn loạn tại một buổi lễ tôn giáo của người Hindu ở Ấn Độ.
Có ít nhất 63 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ, trẻ em và hơn 30 người bị thương do tình trạng chen lấn hỗn loạn tại một buổi lễ tôn giáo trưa 4/3 ở đền thờ của người Hindu tại huyện Pratapgarh, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Một quan chức địa phương cho biết thảm họa xảy ra khi khoảng 10.000 người tập trung ở đền thờ xô đẩy nhau tại khu vực cấp đồ ăn và quần áo từ thiện, làm đổ cổng sắt lớn của đền, gây hoảng loạn dẫn đến tình trạng dẫm đạp lên nhau.

Tại các khu vực đền thờ ở Ấn Độ thường xảy ra tình trạng chen lấn xô đẩy gây chết nhiều người vì các khu vực này rất chật hẹp nhưng thường tập trung một lượng lớn người, có khi đến hàng trăm nghìn người.

Tại Indonesia, ngày 3/3, một chiếc phà bị cháy và chìm ở vùng ven biển Bắc Sumatra.

Toàn bộ 88 hành khách trên phà và 10 thủy thủ đã kịp nhảy xuống biển và được tàu đánh cá cứu thoát.

Tai nạn xảy ra khi phà Ocean Express đi từ cảng Clang của Malaysia đến cảng Tandung Balai của Indonesia.

Vụ cháy xuất phát từ khoang máy, sau đó lan rộng khắp phà trước khi phà bị chìm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục