Ấn Độ giảm mạnh giá bán 8 loại thuốc thông dụng

Ấn Độ quyết định giảm 50-85% giá bán tám loại thuốc thông dụng của các công ty dược phẩm hàng đầu như Cipla, Sun Pharma và Unichem.
Cơ quan quy định giá dược phẩm quốc gia (NPPA) Ấn Độ vừa quyết định giảm mạnh giá bán tám loại thuốc thông dụng của các công ty dược phẩm hàng đầu nước này như Cipla, Sun Pharma và Unichem.

Đợt giảm giá này là đợt hạ giá mạnh chưa từng có trong vài năm gần đây, theo đó giá bán tám loại thuốc giảm từ 50-85%.

Quyết định trên được NPPA đưa ra sau khi kết quả nghiên cứu thị trường cho thấy những loại thuốc này đã được bán với giá rất cao so với giá thành sản xuất và giá bán quy định. Phần lớn các loại thuốc giảm giá lần này là thuốc tổng hợp.

Theo luật pháp Ấn Độ, giá bán thuốc tổng hợp có chứa một thành phần nằm trong quy chế về kiểm soát giá sẽ phải tự động được xác định phù hợp với mức giá trần theo quy định của NPPA.

Tuy nhiên, nhiều công ty dược phẩm chọn chiến lược sản xuất thuốc tổng hợp để tránh quy định kiểm soát giá và đưa ra thị trường loại thuốc này với giá rất cao chưa được thông qua trước đó.

Theo quy định, việc bán tám loại thuốc nói trên theo giá mới sẽ có hiệu lực trong 15 ngày kể từ ngày có quyết định của NPPA (11/10). Những công ty nào không thực hiện quy định này sẽ bị phạt.

Ấn Độ là một trong những thị trường cung cấp thuốc nhập khẩu quan trọng của Việt Nam. Tổng giá trị xuất khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc của Ấn Độ sang Việt Nam trong tám tháng đầu năm nay đạt 139 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục