Ấn Độ giúp Pakistan 5 triệu USD tái thiết sau lũ lụt

Pakistan chấp nhận khoản viện trợ 5 triệu USD của láng giềng Ấn Độ nhằm giúp nước này khắc phục hậu quả trận lũ lịch sử vừa qua.
Pakistan quyết định chấp nhận khoản viện trợ của nước láng giềng Ấn Độ nhằm giúp Pakistan khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử vừa qua.

Thông báo trên được Ngoại trưởng Pakistan Shah Mehmood Qureshi đưa ra trong trả lời phỏng vấn hãng truyền hình NDTV của Ấn Độ ngày 20/8.

Theo ông Qureshi, đề nghị trợ giúp 5 triệu USD của Ấn Độ là "một sáng kiến đáng hoan nghênh" trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực xây dựng lòng tin và cải thiện quan hệ sau vụ tấn công khủng bố thành phố Mumbai của Ấn Độ năm 2008.

Ngày 19/8, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đã gửi lời chia buồn đến người đồng cấp Pakistan trước thảm họa lũ lụt ở nước này làm gần 1.500 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến cuộc sống của 20 triệu người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục