Ấn Độ: Hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ năm 1972

Ấn Độ đang phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1972, với lượng mưa thấp hơn 23% so với mức trung bình.
Theo cơ quan dự báo thời tiết của Ấn Độ, nước này đang phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất kể từ năm 1972, với lượng mưa thấp hơn 23% so với mức trung bình.

Năm 1972, lượng mưa ở Ấn Độ thấp hơn 24% so với mức trung bình, trong khi những năm xảy ra hạn hán khác như 2002, 1987 và 1979 cũng có lượng mưa thấp hơn 19% so với mức trung bình.

Nha khí tượng cho biết mùa mưa năm nay ở Ấn Độ rất tồi tệ và đã kết thúc. Miền Nam Ấn Độ có lượng mưa thấp hơn 7% so với mức trung bình, nhưng ở khu vực Tây Bắc, lượng mưa thấp hơn mức trung bình tới 36%. Đối với 235 triệu nông dân Ấn Độ, một mùa mưa tồi tệ như vậy báo hiệu thảm họa tài chính vì mùa màng thất thu do thiếu nước để tưới tiêu.

Không chỉ tàn phá vụ thu hoạch của nông dân trồng lúa, mía, và lạc ở Ấn Độ, lượng mưa thấp còn làm cạn kiệt nguồn nước đổ vào các đập chứa vốn là "nguồn sống" của các nhà máy thủy điện, cũng như hoạt động tưới tiêu trong mùa đông.

Tháng trước, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh cũng đã cảnh báo Ấn Độ có thể phải đối mặt với nạn hạn hán nghiêm trọng, nhưng ông cho biết lượng thực phẩm dự trữ của nước này đủ đảm bảo cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục