Ấn Độ hỗ trợ châu Phi 5 tỷ USD phát triển kinh tế

Ấn Độ mới đây cam kết dành cho châu Phi khoản vay lên tới 5 tỷ USD trong vòng ba năm để thúc đẩy kinh tế châu lục này tăng trưởng.
Ngày 24/5, Ấn Độ cam kết dành cho châu Phi khoản vay lên tới 5 tỷ USD trong vòng ba năm để thúc đẩy kinh tế châu lục này tăng trưởng.

Cam kết này được đưa ra trong khuôn khổ Diễn đàn Cấp cao châu Phi-Ấn Độ lần thứ hai diễn ra từ ngày 20-25/5 tại trụ sở của Liên minh châu Phi (AU) tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tuyên bố châu Phi sở hữu tất cả những điều kiện cần thiết để trở thành một trong những trọng tâm phát triển kinh tế của thế giới trong thế kỷ 21, vì vậy Ấn Độ sẽ hợp tác cùng châu lục Đen để biến điều này thành hiện thực.

Ông khẳng định Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của châu Phi trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, hội nhập khu vực và phát triển nhân lực.

Nhà lãnh đạo New Delhi cũng thông báo sẽ hỗ trợ Liên minh châu Phi (AU) 700 triệu USD để thành lập các cơ quan mới, trong đó có các nhóm ngành chế biến thực phẩm, dệt tổng hợp và một trung tâm dự báo thời tiết với nhiệm vụ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp và ngư nghiệp cũng như dự báo các thiên tai và quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Trước đó, tại Diễn đàn cấp cao châu Phi-Ấn Độ lần thứ nhất vào năm 2008, Ấn Độ đã đề nghị dành cho châu Phi khoản vay ưu đãi 5,4 tỷ USD trong 5 năm.

Tổng thống Guinea Xích đạo Obiang Nguema Mbasogo, đang giữ chức Chủ tịch AU, hoan nghênh sự hỗ trợ của Ấn Độ dành cho châu Phi trong cuộc chiến xóa đói nghèo và thực hiện các mục tiêu Thiên niên kỷ.

Chủ tịch Ủy ban AU Jean Ping khẳng định Diễn đàn cấp cao châu Phi-Ấn Độ là sự kiện trọng đại trong việc phát triển quan hệ đối tác hai bên, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của New Delhi dành cho châu Phi.

Ấn Độ là một trong những đối tác kinh tế lớn của châu lục Đen và cũng là quốc gia đầu tư lớn vào châu Phi, chủ yếu vào khu vực tư nhân.

Theo thống kê của chuyên gia kinh tế Alex Vine thuộc Viện cố vấn Chatam House ở London, Anh, kim ngạch nhập khẩu của Ấn Độ từ châu Phi trong năm 2010 đạt 20,7 tỷ USD, tăng so với mức 18,7 tỷ USD của năm 2009.

Trong vòng bảy năm qua, kim ngạch thương mại giữa châu Phi với Ấn Độ đã tăng gấp bảy lần và hai bên đặt mục tiêu sẽ nâng lên mức 70 tỷ USD đến năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục