Ấn Độ hỗ trợ Myanmar hiện đại hóa lực lượng vũ trang

Tổng thống Myanmar và Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ đã bàn về việc New Delhi hỗ trợ Nay Pyi Taw hiện đại hóa lực lượng vũ trang.

Ngày 30/10, tại thủ đô Nay Pyi Taw, Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã tiếp Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ, Tướng Bikram Singh ngay sau khi ông Singh tới Myanmar trong chuyến thăm hai ngày.

Tại buổi tiếp, Tổng thống U Thein Sein đã trao đổi với Tướng Bikram Singh về quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết trong chuyến thăm mới đây của Tổng thống U Thein Sein tới Ấn Độ và Thủ tướng Ấn Độ tới Myanmar, và sự hỗ trợ của New Delhi đối với việc phát triển nguồn nhân lực của Myanmar.

Hai bên còn thảo luận việc tăng cường hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước, trong đó có việc Ấn Độ cấp học bổng cho các học viên Myanmar, cũng như việc New Delhi hỗ trợ Nay Pyi Taw hiện đại hóa các lực lượng vũ trang.

Hai bên cũng thảo luận việc Myanmar giúp trấn áp các phiến quân Ấn Độ ở khu vực biên giới, vấn đề kiểm soát an ninh biên giới cũng như việc ký thỏa thuận hợp tác về các vấn đề biên giới giữa hai nước.

Trong thời gian ở Myanmar, Tướng Bikram Singh dự kiến thăm nhiều cơ sở quốc phòng của nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục