Ấn Độ: Hỏa hoạn tại bệnh viện làm 13 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng

13 bệnh nhân mắc COVID-19 đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại khu điều trị tích cực của bệnh viện Vijay Vallabh ở khu vực Virar, ngoại ô Mumbai (Ấn Độ).
Ấn Độ: Hỏa hoạn tại bệnh viện làm 13 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng ảnh 113 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại bệnh viện Vijay Vallabh. (Nguồn: indiatvnews)

Giám đốc bệnh viện Vijay Vallabh ở khu vực Virar, ngoại ô Mumbai (Ấn Độ), ông Dilip Shah cho biết sáng sớm 23/4 đã xảy ra một vụ hỏa hoạn tại khu điều trị tích cực của bệnh viện, làm 13 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thiệt mạng.

Theo ông Dilip Shah, hỏa hoạn xảy ra ở tầng hai của bệnh viện, hiện đã được kiểm soát.

Một số bệnh nhân cần thở ôxy đã được chuyển tới các bệnh viện gần đó. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

[Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm và tử vong ở mức cao chưa từng thấy]

Bệnh viện Vijay Vallabh cách thành phố Mumbai 70km về phía Bắc. Hiện có 90 bệnh nhân đang được điều trị tại đây.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đang tăng mạnh tại bang Maharashtra, nơi Mumbai là thủ phủ. Đây là bang bị ảnh hưởng nhất ở Ấn Độ.

Ngày 22/4, đã có 24 ca tử vong do thiếu khí ôxy khi đang điều trị tích cực tại bệnh viện Nashik, một thành phố khác ở bang Maharashtra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục