Ấn Độ hối thúc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Ấn Độ cho rằng việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải căn cứ vào “thực tế hiện nay” và sự cần thiết phải đảm bảo các khu vực có đại diện trong tổ chức quyền lực nhất thế giới này.
Ấn Độ hối thúc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ảnh 1Ông Syed Akbaruddin. (Nguồn: thehindu.com)

Ngày 24/2, báo The Economic Times dẫn phát biểu của Đại diện thường trực Ấn Độ tại Liên hợp quốc Syed Akbaruddin cho biết việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải căn cứ vào “thực tế hiện nay” và sự cần thiết phải đảm bảo các khu vực có đại diện trong tổ chức quyền lực nhất thế giới này.

Phát biểu tại hội nghị toàn thể không chính thức của Liên hợp quốc hôm 23/2 tại New York (Mỹ) thảo luận về việc mở rộng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Akbaruddin nhấn mạnh việc mở rộng Hội đồng Bảo an không phụ thuộc vào “con số” mà phải căn cứ vào “thực tế hiện nay” và phải đảm bảo các khu vực được đại diện và cử đại diện, bao gồm cả các nước đang phát triển ở châu Phi, châu Mỹ Latinh và Caribe cũng như phần rộng lớn ở châu Á-Thái Bình Dương.

Ông Akbaruddin nêu rõ hiệu quả không chỉ nằm ở vấn đề số lượng mà còn bắt nguồn từ một tập hợp rộng lớn hơn của các yếu tố như độ tin cậy, công bằng, hợp pháp và tính đại diện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục