Ấn Độ hủy đối thoại với Mỹ do vụ nhà ngoại giao bị bắt

Ấn Độ đã hoãn cuộc đối thoại năng lượng với Mỹ, với nguyên nhân dường như liên quan đến vụ Mỹ bắt giữ một nhà ngoại giao Ấn Độ tại New York vào năm ngoái.
Ấn Độ hủy đối thoại với Mỹ do vụ nhà ngoại giao bị bắt ảnh 1Vụ nhà ngoại giao Devyani Khobragade bị bắt ở New York hồi năm ngoái vẫn là tâm điểm căng thẳng ngoại giao Ấn-Mỹ. (Ảnh: PTI)

Ngày 9/1, Ấn Độ đã hoãn cuộc đối thoại năng lượng với Mỹ, với nguyên do dường như là sự leo thang căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước liên quan đến vụ bắt giữ một nhà ngoại giao Ấn Độ tại New York vào năm ngoái.

Các nguồn tin cho hay: "Cuộc đối thoại năng lượng giữa Ấn Độ và Mỹ dự kiến vào tuần tới tại thủ đô (New Delhi) đã bị hoãn vô thời hạn theo yêu cầu của New Delhi. Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Ernest Moniz buộc phải hủy chuyến đi sau diễn biến này".

Trước đó một ngày, Ấn Độ đã yêu cầu Mỹ từ tuần tới phải ngừng các hoạt động thương mại và đóng cửa một câu lạc bộ thuộc cơ sở của Đại sứ quán Mỹ ở New Delhi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục