Ấn Độ, Iran và Afghanistan thiết lập hành lang quá cảnh quốc tế

Ấn Độ đang tìm cách thiết lập một bàn đạp cho dự án cảng Chabahar đầy tham vọng ở Iran thông qua việc ký một thỏa thuận hành lang quá cảnh quốc tế với Iran và Afghanistan.
Ấn Độ, Iran và Afghanistan thiết lập hành lang quá cảnh quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: thejakartapost.com)

Tờ The Times of India ngày 24/9 đưa tin Ấn Độ đang tìm cách thiết lập một bàn đạp cho dự án cảng Chabahar đầy tham vọng ở Iran thông qua việc ký một thỏa thuận hành lang quá cảnh quốc tế với Iran và Afghanistan.

Theo báo trên, một trong những lý do dự án cảng này lại quan trọng đối với New Delhi là nó sẽ giúp cho việc tiếp cận Afghanistan dễ dàng hơn mà không cần đi qua Pakistan.

Trong hai ngày qua, các quan chức của ba nước đã gặp nhau để hoàn tất thỏa thuận thành lập hành lang quá cảnh Chabahar này.

Trả lời phỏng vấn báo trên, Đại sứ Ấn Độ tại Afghanistan Amar Sinha cho hay: “Chúng tôi đang xem xét một bản ghi nhớ về hành lang quá cảnh ba bên này."

Đại sứ Sinha còn cho biết thêm trong khi Ấn Độ và Iran đang cùng phát triển cảng Chabahar, các doanh nghiệp của Afghanistan cũng đang đầu tư vào khu vực thương mại tự do ở khu vực được Tehran giao đất cho các nhà đầu tư Afghanistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục