Ấn Độ kết thúc tập trận đổ bộ ở hai quần đảo chiến lược

Cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn của quân đội Ấn Độ mang mật danh "Jal Prahar" với sự tham gia của cả 3 quân chủng hải-lục-không quân.
Ấn Độ kết thúc tập trận đổ bộ ở hai quần đảo chiến lược ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ibtimes.co.in)

Ngày 24/4, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết quân đội nước này vừa kết thúc cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn mang mật danh "Jal Prahar" với sự tham gia của cả 3 quân chủng hải-lục-không quân tại quần đảo chiến lược Andaman và Nicobar.

Theo một nguồn tin quốc phòng, mục đích của cuộc tập trận trên là nhằm xây dựng năng lực đối phó với các cuộc tấn công bằng đường biển.

Cuộc tập trận có sự phối hợp của 3 binh chủng, trong đó nòng cốt là lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân miền Đông và Bộ Tư lệnh quần đảo Andaman và Nicobar - trung tâm chỉ huy tích hợp đầu tiên của Ấn Độ có trụ sở tại thành phố Port Blair.

Cuộc tập trận "Jal Prahar" kéo dài gần một tháng, bắt đầu từ ngày 27/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục