Ấn Độ kêu gọi tăng hợp tác an ninh hàng hải với Sri Lanka

Nhân chuyến thăm Sri Lanka, ngày 13/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi làm sâu sắc hơn hợp tác an ninh hàng hải giữa hai nước.
Ấn Độ kêu gọi tăng hợp tác an ninh hàng hải với Sri Lanka ảnh 1 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) và Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena (trái) trước cuộc gặp tại New Delhi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân chuyến thăm Sri Lanka, ngày 13/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi làm sâu sắc hơn hợp tác an ninh hàng hải giữa hai nước.

Trong bài phát biểu mang tính lịch sử tại Quốc hội Sri Lanka, ông Modi khẳng định New Delhi đánh giá cao quan hệ hợp tác an ninh với Sri Lanka; đồng thời cho rằng cần mở rộng hợp tác an ninh hàng hải giữa Ấn Độ, Sri Lanka và Maldives trên Ấn Độ Dương.

Tổng thống Modi nhấn mạnh Sri Lanka có nhiều khả năng trở thành đối tác kinh tế lớn nhất của Ấn Độ trong khu vực. Ấn Độ sẵn sàng hợp tác với Sri Lanka giải quyết những vấn đề còn vướng mắc nhằm thúc đẩy giao thương và tạo lập cán cân thương mại cân bằng hơn giữa hai nước.

Hiện Ấn Độ và Sri Lanka đang xúc tiến xây dựng Thỏa thuận đối tác kinh tế toàn diện (CEPA).

Về phần mình, Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe hoan nghênh phát biểu của người đồng cấp Ấn Độ, cảm ơn nỗ lực của Thủ tướng Modi nhằm mở ra một chương mới trong quan hệ song phương.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận song phương quan trọng; trong đó có Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác thuế quan, phát triển nguồn lực trẻ, miễn thị thực đối với nhân viên ngoại giao và xây dựng nhà hát thính phòng ở Sri Lanka mang tên nhà văn, nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore.

Ngày 13/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước trong hai ngày tới Sri Lanka.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Ấn Độ tới Sri Lanka trong 28 năm qua.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Modi sẽ có bài phát biểu trước cộng đồng doanh nghiệp địa phương ở thủ đô Colombo, thăm cố đô Anuradhapura và cố đô Kandy ở miền Trung nước này.

Ngoài ra, ông Modi cũng sẽ tới Thalaimannar , nơi ông dự lễ khánh thành nhà ga Thalaimannar và tuyến đường sắt nối Thalaimannar-Medawchchiya được xây dựng bằng nguồn viện trợ của Ấn Độ.

Quan hệ giữa Ấn Độ và Sri Lanka khá lạnh nhạt dưới thời cựu Tổng thống Mahinda Rajapaksa, song đã ấm trở lại sau khi tân Tổng thống Maithripala Sirisena lên nắm quyền sau cuộc bầu cử tháng Một vừa qua.

Giữa tháng trước, Tổng thống Sirisena cũng đã tới thăm Ấn Độ trong 4 ngày./.

(TTXVN/Vietanm+)

Tin cùng chuyên mục