Ấn Độ khảo sát xây Nhà máy sản xuất đồng hồ Titan tại Hà Nam

Lãnh đạo Tập đoàn Tata của Ấn Độ đã đến thăm và làm việc với tỉnh Hà Nam để tìm hiểu và nghiên cứu khảo sát đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đồng hồ Titan tại tỉnh Hà Nam.
Ấn Độ khảo sát xây Nhà máy sản xuất đồng hồ Titan tại Hà Nam ảnh 1Toàn cảnh buổi làm việc. (Nguồn: hanam.gov.vn)

Ngày 22/12, Tập đoàn Tata của Ấn Độ do ông Indronil Sengupta, Giám đốc điều hành Tata tại Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với tỉnh Hà Nam để tìm hiểu và nghiên cứu khảo sát đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất đồng hồ Titan tại tỉnh Hà Nam.

Tại buổi làm việc, ông Vũ Đại Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã giới thiệu với đoàn về tiềm năng, thế mạnh và chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Hà Nam là tỉnh sát với thủ đô Hà Nội và có giao thông kết nối với cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội), cảng Hải Phòng và kết nối giao thông trong khu vực rất thuận tiện.

Hà Nam cũng có nguồn lao động dồi dào, có cơ sở đào tạo nghề đáp ứng theo yêu cầu của doanh nghiệp.

Hiện Hà Nam có sáu khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hiện đã có bốn khu công nghiệp đang đi vào hoạt động có kết cấu hạ tầng phục vụ tốt nhu cầu của nhà đầu tư. Trong các khu công nghiệp đang hoạt động có gần 200 doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, tỉnh có 10 cam kết với nhà đầu tư nước ngoài.

Doanh nghiệp khi đến đầu tư tại Hà Nam sẽ được bảo đảm tốt nhất về các điều kiện như điện, nước, hỗ trợ tuyển dụng lao động, đảm bảo an ninh trật tự.

Với yêu cầu và quy mô sản xuất của nhà máy sản xuất đồng hồ Titan, tỉnh Hà Nam cũng giới thiệu hai địa điểm là khu công nghiệp Châu Sơn (thành phố Phủ Lý) và khu công nghiệp Đồng Văn (huyện Duy Tiên) để Tập đoàn Tata lựa chọn xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh.

Ông Indronil Sengupta, Giám đốc điều hành Tata tại Việt Nam, đã đánh giá cao môi trường đầu tư tại tỉnh, đặc biệt là 10 cam kết mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đề ra đối với các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh.

Ông Indronil Sengupta khẳng định với vị trí nằm tiếp giáp với thủ đô Hà Nội, có nhiều đường giao thông kết nối thuận lợi với các tỉnh thành khác như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng..., Hà Nam có điều kiện tốt để Tập đoàn Tata đầu tư cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tata Group hiện là một trong những tập đoàn lớn nhất Ấn Độ, kinh doanh nhiều ngành nghề và đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Titan là một phần của Tập đoàn Tata Group và là nhà sản xuất đồng hồ đeo tay lớn thứ 5 thế giới. Mỗi năm Titan sản xuất được hơn 13 triệu đồng hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục