Ấn Độ không nhập khẩu gạo vì đã đủ gạo dự trữ

Ấn Độ không nhập khẩu gạo vì đã đủ gạo dự trữ, dù vụ lúa năm nay thất thu sau khi trải qua mùa mưa tồi tệ nhất trong gần 4 thập kỷ.
Sau phiên họp của Ủy ban chính phủ về lương thực, phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Anand Sharma cho biết Ấn Độ quyết định không nhập khẩu gạo vì đã đủ gạo dự trữ, mặc dù vụ lúa năm nay thất thu sau khi trải qua một mùa mưa tồi tệ nhất trong gần 4 thập kỷ.

Ông Sharma nói thêm rằng Ấn Độ sẽ xem xét lại quyết định này trong trường hợp cần thiết.

Ủy ban trên đã hủy bỏ 3 đơn đề nghị nhập khẩu gạo, tổng cộng khoảng 30.000 tấn (đáng ra sẽ là đợt nhập khẩu gạo đầu tiên của nước có truyền thống xuất khẩu gạo từ năm 1980).

Các đơn vị đưa đơn xin nhập khẩu gạo là các doanh nghiệp quốc doanh MMTC, State Trading Corp. và PEC, mỗi đơn vị đề nghị nhập 10.000 tấn. Giá gạo thế giới đã tăng sau khi 3 doanh nghiệp này công bố ý định nhập khẩu gạo.

Hãng tin Press Trust of India dẫn lời một quan chức Ấn Độ nói rằng: "Chính phủ không muốn nhập khẩu gạo với mức giá cao như hiện nay".

Quyết định không nhập khẩu gạo mà Ấn Độ vừa đưa ra trái ngược hẳn với tuyên bố trước đó của chính phủ nước này. Ông Sharma từng nói rằng Ấn Độ đang đàm phán với Thái Lan và Việt Nam về khả năng mua gạo để bù đắp cho sản lượng thiếu hụt của vụ Hè-Thu (ít nhất là 15 triệu tấn). Năm 2008, sản lượng lúa gạo của Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục 99,15 triệu tấn.

Các quan chức trong ngành nhận định: quyết định hủy đơn xin nhập khẩu gạo có thể là một chiến lược của Ấn Độ để hạ giá gạo trên thị trường quốc tế và Ấn Độ sẽ tìm cách "vào" thị trường khi mức giá hợp lý hơn.

Tại Ấn Độ, giá gạo đã tăng tới 25% trong vòng 4 tháng qua, do tâm lý lo ngại về nguồn cung trong bối cảnh thời tiết không thuận. Theo các phương tiện thông tin đại chúng Ấn Độ, các công ty tư nhân đã nhập khẩu ít nhất 400.000 tấn gạo, để "đón" giá tăng.

Ấn Độ, nhà sản xuất gạo lớn thứ hai thế giới, sau hai vụ mùa bội thu, năm nay đã rơi vào tình trạng thiếu hụt. Tuy nhiên, kho dự trữ lúa gạo của Ấn Độ hiện khá dồi dào, đạt 14,5 triệu tấn, cao gấp ba lần so với mục tiêu dự trữ 5,2 triệu tấn mà chính phủ nước này đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục