Ấn Độ ký hiệp định thanh sát hạt nhân với IAEA

Ngày 2/2, Ấn Độ đã ký hiệp định thanh sát hạt nhân với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) như một phần của thỏa thuận dỡ bỏ lệnh cấm vận buôn bán hạt nhân với Ấn Độ kéo dài 34 năm qua.

Ngày 2/2, Ấn Độ đã ký hiệp định thanh sát hạt nhân với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) như một phần của thoả thuận dỡ bỏ lệnh cấm vận buôn bán hạt nhân với Ấn Độ kéo dài 34 năm qua.

Thông báo của IAEA cho biết: "Một thoả thuận giữa Chính phủ Ấn Độ và IAEA về việc 'áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho các cơ sở hạt nhân dân sự' đã được Tổng Giám đốc IAEA Mohamed El-Baradei và Đại sứ Ấn Độ Saurabh Kumar ký kết ngày hôm nay tại Viên" và hiệp định sẽ có hiệu lực ngay sau khi New Delhi phê chuẩn.

Cho đến nay, Ấn Độ đã cho phép các thanh sát viên IAEA thường xuyên tiếp cận 6 lò phản ứng hạt nhân của nước này theo các hiệp định đảm bảo an toàn được ký từ năm 1971 đến năm 1994.

Tuy nhiên, theo hiệp định mới sẽ có thêm các lò phản ứng hạt nhân nằm dưới các biện pháp đảm bảo an toàn của IAEA trong tương lai. New Delhi đã đồng ý mở cửa 14/22 lò phản ứng hạt nhân dân sự của nước này cho IAEA thanh sát thường xuyên tới năm 2014.

Hiệp định trên là điều kiện tiên quyết cho thoả thuận do Mỹ cầm đầu nhằm cho phép các cường quốc hạt nhân cung cấp cho Ấn Độ nguyên liệu và công nghệ hạt nhân sử dụng cho mục đích dân sự mặc dù Ấn Độ từ chối ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT)./.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục