Ấn Độ lên kế hoạch mua 12 máy bán thủy phi cơ của Nhật Bản

Ấn Độ có kế hoạch mua 12 máy bay US-2 của Nhật Bản, đồng thời thành lập liên doanh sản xuất US-2 ngay tại Ấn Độ để xuất khẩu tới các nước trong khu vực và xa hơn.
Ấn Độ lên kế hoạch mua 12 máy bán thủy phi cơ của Nhật Bản ảnh 1Máy bay bán thủy phi cơ US-2. (Nguồn: airliners.net)

Mạng tin quốc phòng Ấn Độ ngày 27/11 cho biết hợp đồng mua bán thủy phi cơ US-2 của nước này với Nhật Bản có thể được ký kết trong chuyến thăm New Delhi của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, dự kiến diễn ra vào ngày 11/12 tới.

Theo một nguồn tin từ Bộ quốc phòng Ấn Độ, nước này có kế hoạch mua 12 máy bay US-2 của Nhật Bản, đồng thời thành lập liên doanh sản xuất US-2 ngay tại Ấn Độ để xuất khẩu tới các nước trong khu vực và xa hơn.

Thương vụ mua bán quốc phòng đầu tiên này thành công sẽ mở ra cơ hội cho Ấn Độ và Nhật Bản tăng cường mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm cả việc cùng nghiên cứu, sản xuất và phát triển các thiết bị quốc phòng theo sáng kiến “Sản xuất tại Ấn Độ."

Thủy phi cơ US-2, được mệnh danh “Thần biển," là loại máy bay hiện đại của Hải quân Nhật Bản có khả năng tìm kiếm, cứu hộ và vận tải trên biển cũng như giám sát và phát hiện tầm xa hiệu quả. US-2 có thể hạ cánh ở khu vực biển có sóng cao tới 3m./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục