Ấn Độ lên kế hoạch xây cầu, hầm qua biển kết nối với Sri Lanka

Dự án cầu qua biển và đường hầm nối Ấn Độ với Sri Lanka có chi phí khoảng 3,6 tỷ USD nhằm thúc đẩy kết nối ở khu vực Nam Á.
Ấn Độ lên kế hoạch xây cầu, hầm qua biển kết nối với Sri Lanka ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: idrw.org)

Bộ trưởng Giao thông Ấn Độ Nitin Gadkari ngày 16/12 cho biết nước này sẽ xây một cây cầu qua biển và đường hầm nối với Sri Lanka trong nỗ lực thúc đẩy kết nối ở khu vực Nam Á.

Kế hoạch trên được đưa ra trong bối cảnh New Delhi cũng đã ký một thỏa thuận với Bangladesh, Bhutan và Nepal để đảm bảo giao thông thông suốt giữa các nước.

Phát biểu tại Hạ viện, Bộ trưởng Gadkari nói: “Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) sẵn sàng cung cấp toàn bộ tài chính cho dự án xây cầu nối Remeshwaram với Sri Lanka. Dự án cũng đã được Thủ tướng Narendra Modi thảo luận với người đồng cấp Sri Lanka.”

Dự kiến, chi phí cho dự án này khoảng 240 tỷ rupee (tương đương khoảng 3,6 tỷ USD).

Chính phủ Ấn Độ ngay từ khi nhậm chức đã tập trung vào việc tăng cường hợp tác khu vực. Theo chính sách “Hành động phía Đông” của Thủ tướng Modi, Ấn Độ đã can dự tích cực vào việc xây dựng các kết nối hiệu quả và tin cậy giữa khu vực Nam Á và Đông Nam Á thông qua việc tăng cường kết nối khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục