Ấn Độ lo ngại với kế hoạch xây đập của Trung Quốc

Chính phủ Ấn Độ đã chuyển quan điểm cũng như những quan ngại của mình tới các cơ quan chức năng Trung Quốc, kể cả các cấp cao nhất.

Ngày 31/1, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông cáo báo chí cho biết, Chính phủ Ấn Độ theo dõi chặt chẽ tất cả những diễn biến trên sông Brahmaputra và đã chuyển quan điểm cũng như những quan ngại của mình tới các cơ quan chức năng Trung Quốc, kể cả các cấp cao nhất.

Đây là phản ứng của Ấn Độ trước thông tin nói rằng Trung Quốc đã thông qua kế hoạch xây dựng thêm ba con đập trên sông Brahmaputra ở Tây Tạng.

 

Thông cáo nêu rõ, là một nước ở hạ nguồn có quyền sử dụng nguồn nước của sông Brahmaputra, Ấn Độ kêu gọi Trung Quốc bảo đảm rằng lợi ích của các nước ở hạ nguồn không bị tổn hại trước bất kỳ hành động nào tại khu vực thượng nguồn.

 

Sông Brahmaputra, Trung Quốc gọi là Yarlung Zangbo là một con sông lớn ở Châu Á, chảy qua Tây Tạng, Ấn Độ, Băngla Đét trước khi đổ ra vịnh Bengan.

 

Báo The Times of India cho biết, ngoài một con đập đang được xây dựng, Chính phủ Trung Quốc mới đây đã thông qua một văn bản đề cập đến việc xây dựng ba con đập nữa tại Dagu, Jiacha và Jiexu trên sông Brahmaputra, dự kiến sẽ hoàn thành trong kế hoạch 5 năm lần thứ 12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục